Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các nhà bác học đề nghị dùng tỏi để điều trị và phòng chống Covid-19, nhưng chưa thử nghiệm trên người

Thứ ba, 24/11/2020 | 01:07
Các nhà bác học đề nghị ý tưởng, "tỏi có thể là biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19".

Một nhóm các nhà bác học viết, "Chiến lược thành công đấu tranh với đại dịch Covid-19 - đó là cải thiện chế độ ăn uống" và đề nghị, để phục vụ cho mục đích này: tỏi - là một trong những kháng sinh thiên nhiên hiệu quả nhất chống virus và vi khuẩn" - thư của họ được đăng công bố trên tạp chí Nutrition.

Các tác giả nêu rõ, các mối liên kết lưu huỳnh (Allisin, allin và kversetin có rất nhiều trong tỏi, những chất này tác động lên hệ miễn dịch và kìm hãm sự nhân bản của Covid-19 thông qua phá huỷ hệ men cơ bản của Covid-19. Men này rất cần thiết để nhân bản virus.

Các nghiên cứu cũng cho thấy allin "có tiềm năng chống virus cao nhất".
Trước đây những số liệu tương tự về tác dụng kiềm chế nhận được từ chất chiết suất từ gừng, hạt tiêu đen.
Các nhà bác học viết, "hàng ngày sử dụng tỏi và các sản phẩm từ tỏi có thể là biện pháp trị liệu bổ sung trong điều trị bệnh nhân Covid-19, có tác dụng giảm tác dụng phụ và giảm độc tố của các loại thuốc chính. Hơn nữa có thể giảm liều thuốc điều trị.
Mùa xuân vừa rồi các nhà bác học Việt nam viết rằng "dầu tỏi có tác dụng ngăn cản Covid-19 xâm nhập vào cơ thể người".

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN