Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các khách sạn Thổ nhĩ kỳ muốn bỏ hệ thống phục vụ trọn gói

Thứ ba, 31/10/2017 | 23:44
Tới năm 2023, Thổ nhĩ kỳ trông chờ lượng khách du lịch đạt 50 triệu khách/năm và sẽ từ chối hệ thống dịch vụ “phục vụ trọn gói” (все включено).

Theo lời của người đứng đầu Liên đoàn những doanh nhân và các nghệ nhân Thổ nhĩ kỳ, lĩnh vực du lịch Thổ cần ra khỏi khái niệm du lịch khách sạn.
“Nếu chúng ta hủy bỏ hệ thống phục vụ trọn gói, các khách du lịch sẽ bắt đầu tới thăm những nơi nổi tiếng và các cửa hàng thường xuyên hơn. Điều này cho phép phát triển nghề thủ công và tác thúc đẩy các mục tiêu lớn quốc gia”.
Các chuyên gia nhấn mạnh, 81% thu nhập từ ngành du lịch nước ngoài được nhận từ các khách du lịch nước ngoài và 18% từ người dân Thổ sống ở nước ngoài. Trung bình mỗi khách du lịch nước ngoài chi tiêu ở Thổ 570$, còn người Thổ sống ở nước ngoài khi du lịch về nước chi tiêu bình quân 850$/người.
Những người trung thành với quan điểm từ chối hệ thống phục vụ dịch vụ khách du lịch trọn gói tin tưởng chắc chắn rằng, hệ thống này đặc biệt có lợi và hấp dẫn đối với các du khách Nga và Đức về kinh tế.


Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN