Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các doanh nghiệp Đức cho rằng các biện pháp hạn chế cách ly sẽ còn kéo dài thêm 8,5 tháng nữa

Thứ ba, 11/08/2020 | 02:07
Còn các công ty làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ và nghỉ dưỡng có tâm trạng bi quan và họ cho rằng, các biện pháp cách ly sẽ còn gia hạn thêm 13 tháng nữa. Riêng ngành công nghiệp sản xuất đồ uống cho rằng, các hoạt kinh doanh của họ sẽ trở lại chế độ bình thường sau nửa năm.

Theo kết quả thăm dò ý kiến xã hội do Viện nghiên cứu kinh tế Đức (IFO institute) tiến hành, các công ty Đức cho rằng các biện pháp cách ly sẽ còn bị gia hạn thêm 8,5 tháng nữa.

Theo dự báo của hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Đức, năm 2020 chờ đợi sự sụt giảm kỷ lục của ngành này. Năm nay có thể trở thành năm xấu nhất trong vòng 30 năm đối với các lĩnh vực kinh tế cơ bản của Đức.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN