Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các điểm nóng Covid-19 ở châu Âu đồng loạt ghi nhận tín hiệu tích cực

Thứ hai, 06/04/2020 | 03:17
Số ca tử vong vì Covid-19 ở các "điểm nóng" bùng phát dịch ở châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Italia đồng loạt giảm, làm dấy lên hy vọng giai đoạn tăm tối nhất đã qua.

Reuters dẫn số liệu từ Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, trong ngày 5/4, nước này ghi nhận 694 ca tử vong vì Covid-19, giảm mạnh so với con số hơn 800 và hơn 900 ca tử vòng trong 2 ngày trước đó. Đây là ngày có số người chết vì Covid-19 thấp nhất ở Tây Ban Nha trong hơn một tuần, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này tại đây lên 12.641 ca.

Trong ngày, Tây Ban Nha cũng ghi nhận gần 5.500 ca nhiễm mới sau chuỗi ngày tăng trên 7.000 ca mỗi ngày. Tính đến hết ngày 5/4, Tây Ban Nha có 131.646 người mắc Covid-19. Đến nay, hơn 38.000 người ở nước này đã được chữa khỏi các triệu chứng của bệnh.

Những số liệu trên cho thấy, Tây Ban Nha có thể đã qua giai đoạn tồi tệ nhất của dịch Covid-19 khi tốc độ gia tăng ca nhiễm mới và ca tử vong đều giảm.

Trong khi đó, Pháp có thêm 357 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, thấp nhất trong một tuần qua. Tổng số người chết vì Covid-19 tại Pháp hiện là 8.078, trong đó gần 6.000 trường hợp ghi nhận tại bệnh viện, hơn 2.000 trường hợp tại các viện dưỡng lão và cơ sở y tế khác. Pháp hiện ghi nhận tổng cộng gần 93.000 ca mắc bệnh, nhiều thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Đức.

Số bệnh nhân phải điều trị tích cực tại Pháp hiện là gần 7.000 người, tăng 140 trong 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất trong vài ngày trở lại đây.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn dịch lây lan, chính phủ Pháp đã ban hành lệnh phong tỏa từ ngày 17/3, khuyến cáo người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Giới chức nước này cảnh báo người dân tiếp tục tuân thủ các quy định phong tỏa khi thời tiết bắt đầu ấm lên và dịp lễ Phục sinh sắp đến.

Tại Italia, giới chức nước này tin rằng đã qua đỉnh dịch nhờ các biện pháp ứng phó đã phát huy hiệu quả khi số ca tử vong và số ca mắc mới đồng loạt giảm. Trong ngày 5/4, nước này ghi nhận thêm 525 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết tại nước này lên 15.887 người. Đây là ngày có số người chết thấp nhất hơn 2 tuần qua tại Italia. Hiện Italia có tổng cộng gần 129.000 người mắc bệnh, trong đó 22.000 người đã được chữa khỏi triệu chứng, gần 4.000 người phải điều trị tích cực.

Một số chuyên gia cho rằng, số ca nhiễm mới ở Italia giảm có thể do số lượng xét nghiệm hàng ngày giảm. Tuy nhiên dữ liệu khác từ Bộ Y tế Italia cho thấy số bệnh nhân nhập viện giảm, tín hiệu cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất của dịch đã qua.

dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN