Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bom sinh học: Mỹ thả ra môi trường hàng triệu con muỗi có khả năng tự huỷ diệt

Chủ nhật, 23/08/2020 | 03:12
Tại bang Florida, Mỹ, hãng Mỹ về đấu tranh với muỗi đã thả ra môi trường 750 triệu con muỗi mang gen của muỗi gây bệnh sốt vàng da. Những con muỗi này có khả năng vận chuyển mầm bệnh thuộc loại virus Zika và sốt Denge, được lập trình huỷ diệt bằng cách ghép vào loại gen "tự hạn chế" - Theo Fas Company.

Loại "Bom" sinh học nói trên do công ty Anh Oxites chế ra. Trên lãnh thổ bang Florida người ta đặt những chiếc hộp, trong đó có các trứng muỗi - là những con muỗi đực tương lai mang gen "tự hạn chế".
Nhờ gen này, sau khi giao phối giữa loại muỗi đực mang gen "Tự hạn chế" với muỗi cái ngoài môi trường, xuất hiện thế hệ con chỉ gồm toàn muỗi đực. Vì chỉ có muỗi cái mới hút máu người, gây nguy hiểm, còn muỗi đực không có khả năng mang mầm bệnh và loại muỗi cũng bị giảm dần.

Các nhà sáng chế cho rằng, phương pháp đấu tranh với muỗi bằng cách này rất hiệu quả và không nguy hiểm, mặc dù có 1 số chuyên gia không nhất trí với ý kiến nói trên. Các chuyên gia phản biện cho rằng, nếu loại muỗi mang mầm bệnh này bị giảm đi thì sẽ xuất hiện loại khác nguy hiểm hơn.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN