Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ám chỉ dùng lựa chọn quân sự với Triều Tiên

Thứ ba, 19/09/2017 | 05:21
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định "có nhiều lựa chọn quân sự" để đối phó Triều Tiên mà không gây nguy hiểm cho đồng minh như Hàn Quốc.

"Có nhiều lựa chọn quân sự phù hợp với các đồng minh mà chúng tôi sẽ thực hiện để bảo vệ họ và lợi ích của Mỹ", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói hôm 18/9.

Bình luận của ông Mattis được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Triều Tiên, cảnh báo nước này sẽ bị "hủy diệt" nếu không chấm dứt các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Ông Mattis không tiết lộ thông tin chi tiết nhưng khẳng định các biện pháp này sẽ không khiến Hàn Quốc gặp nguy hiểm.

Ông Mattis xác nhận Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng triển khai giới hạn một số vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc. Chương trình vũ khí của Triều Tiên dự kiến chiếm phần lớn trong bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm nay, cũng như các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch hôm 3/9, mạnh gấp nhiều lần các vụ thử hạt nhân trước đó. Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản hôm 15/9 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.

Ông Mattis cho rằng không có lý do để bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên vì chúng không gây nguy hiểm. "Nếu các tên lửa trở thành mối đe dọa trực tiếp tới vùng lãnh thổ Guam hay Nhật Bản, nó sẽ tạo ra phản ứng khác hẳn từ chúng tôi", Bộ trưởng Mattis tuyên bố.

Tử Quỳnh - vnexpress.net

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ám chỉ dùng lựa chọn quân sự với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AFP.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN