Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bộ trưởng ngoại giao Đức kêu gọi thành lập hệ thống thanh toán độc lập chống các lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ tư, 22/08/2018 | 00:02
Châu Âu cần sớm lo bảo vệ các công ty của mình trước các lệnh trừng phạt chống Iran của Mỹ, thành lập các hệ thống thanh toán độc lập đối với Mỹ và Quỹ ngoại tệ châu Âu.

Trên đây là ý kiến của Bộ trưởng ngoại giao Đức Maass được đăng trên một tờ báo địa phương hôm thứ ba.
“Chúng tôi đã nói rành mạch với người Mỹ, chúng tôi cho rằng họ ra khỏi thỏa thuận với Iran là sai lầm” và Bộ trưởng nhắc lại là “các lệnh trừng phạt của Mỹ đầu tiên chống Iran lại bắt đầu có hiệu lực”.
“Vì vậy cần thiết tăng cường tính tự lập tại châu Âu, thành lập hệ thống thanh toán độc lập đối với Mỹ, Quỹ ngoại tệ châu Âu, hệ thống thanh toán độc lập SWIFT” - Maass nhấn mạnh.
Đồng thời ông kêu gọi người châu Âu ”đối trọng với Mỹ, tại những nơi Mỹ lấn qua làn vạch đỏ”.

Bộ trưởng ngoại giao Đức cảnh báo nguyên nhân bất đồng trong các mối quan hệ EU - Mỹ không những chỉ ở trong chính sách của Tổng thống Trump: “Từ lâu Mỹ và châu Âu đã tách xa nhau - chính vì thế tôi nghi ngờ ý kiến của những người theo phái hợp tác xuyên Thái Bình Dương”.
“Đã đến lúc cần đánh giá theo cách mới đối tác của chúng ta - không phải để quên, mà để làm mới và giữ”.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức công nhận, EU cần Mỹ trong đối tác NATO và trong đấu tranh chống khủng bố. Mục đích của EU là tìm kiếm sự cân bằng trong đối thoại với Mỹ.
“Chỉ khi trong hợp tác cùng Pháp và các nước châu Âu khác mới tìm được sự cân bằng trong đối thoại với Mỹ” - ông nhấn mạnh.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN