Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil từ chức do gian dối bằng cấp

Thứ tư, 01/07/2020 | 23:57
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil đã lập tức phải từ chức chỉ sau 5 ngày được bổ nhiệm. Nguyên nhân là ông này dính những cáo buộc gian dối bằng cấp.

Ông Carlos Alberto Decotelli khai là có học Tiến sĩ tại Argentina và Đức. Tuy nhiên, hai trường Đại học tại hai nước này đều khẳng định ông không có bất cứ học hàm nào tại đây. Ông cũng bị dính cáo buộc đạo văn khi làm luận án Thạc sĩ tại Brazil.

Kể từ khi Tổng thống Bolsonaro nhậm chức vào tháng 1/2019, chính quyền của ông đã chứng kiến rất nhiều sự bãi nhiệm hoặc từ chức của các bộ trưởng (khoảng 10 người) do các cáo buộc gây tranh cãi hoặc do bất đồng quan điểm với tổng thống.

Brazil đã có tới ba Bộ trưởng Bộ Giáo dục chỉ trong 18 tháng qua. Trong khi đó, kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Brazil, đã có hai Bộ trưởng Bộ Y tế của nước này phải từ chức.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN