Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bill Gates chỉ ra những sai lầm của Mỹ và châu Âu : Đấu tranh không đúng với đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 26/03/2021 | 01:24
Tỷ phú, nhà sáng lập ra Microsofst Bill Gates cho rằng, những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 trên thế giới đáng lẽ đã có thể tránh được.

Sai lầm chính của các nước phương Tây trong đấu tranh với đại dịch Covid-19 - đó là chẩn đoán chậm và tiến hành cách ly chậm những người nhiễm bệnh.

Trên đây là tuyên bố của ông trong thời gian trả lời phỏng vấn toà soạn Gazeta Wyborcza.
Ông nhắc lại là, ông là một trong những người đầu tiên cảnh báo: "Có thể chuẩn bị và tránh được các vấn đề với giá không lớn". Một trong những lời khuyên của ông là: làm sao chẩn đoán sớm cho người bệnh - đã bị làm ngơ.
"Công nghệ PCR cho phép tiến hành thử test chính xác và nếu như ở giai đoạn sớm của đại dịch tiến hành đủ số lượng người và cho cách ly những người có kết quả thử test dương tính, khi đó có thể tránh được dịch bệnh tăng theo cấp số nhân, dẫn tới lockdown" - Ông nói.

Bill Gates nêu rõ, hiện nay một số nước kiềm chế tương đối thành công đại dịch như: Hàn quốc, New Zelan, Úc, bởi vì họ nghe theo các khuyến cáo của ông, trong khi Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu làm ngơ những khuyến cáo này.
"Chúng ta đã phải trả giá rất lớn vì điều này" - Tỷ phú nói thêm.

Theo lời ông, sai lầm thứ hai mà Mỹ và châu Âu vấp phải, đó là đã nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia không chuẩn:
"Thậm chí ngay cả khi đại dịch đã giáng đòn, thì chúng ta vẫn còn cơ hội - nếu như các thủ lĩnh các nước trên thế giới chuẩn bị sớm cho vấn đề này và nhờ đến các nhà bác học cần thiết, với những lời khuyên: hãy theo dõi số lượng thử test và hãy theo dõi cách ly- khi đó các nước đã có thể đối phó với đại dịch tốt hơn" - Gates kết luận.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN