Người Việt Odessa
Tin thế giới

Biểu tình phản đối tại Belarus: Đoàn người kéo về toà nhà Chính phủ

Thứ bảy, 15/08/2020 | 03:42
Theo đánh giá của truyền thông Belarus, tham gia đoàn người biểu tình có tới 15 ngàn người.

Trong những giờ phút này, tại Minsk, theo đại lộ Độc lập, đoàn người biểu tình chống chế độ của Tổng thống Belarus Lukasenko. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là toà nhà Chính phủ - theo Radio Svoboda.

Theo tin từ toà soạn này thì, đi đầu đoàn người là các công nhân nhà máy MTЗ, họ xuống phố sau khi tuyên bố đình công. Trên đường đi có rất người tham gia bổ sung, trong hàng ngũ người biểu tình có Maria Kolesnhikova là một trong những thủ lĩnh đối lập.

Ngoài ra, từ sáng sớm các công nhân nhà máy sản xuất máy kéo cũng đình công và biểu tình. Họ xuống phố với các khẩu hiệu: "Chúng tôi không phải là súc vật, cũng không phải là những con cừu. Chúng tôi không phải chỉ có 20 người, chúng tôi có 17 ngàn người". Cần nhắc lại là hôm qua Tổng thống Lukasenko gọi những người biểu tình là "những con cừu bị kẻ khác điều khiển, là những người có tiền án và những kẻ thất nghiệp")

Người biểu tình đòi chính quyền thực hiện 3 điều kiện:

- Cải cách cấu trúc các cơ quan công lực, đuổi việc những kẻ đánh người biểu tình.

- Thay chính quyền trong nước, thả những người bị bắt, khôi phục lại danh phẩm cho các tù nhân chính trị.

- Bãi bỏ Uỷ ban bầu cử trung ương Belarusia đứng đầu là Ermosinaya.

Theo thông tin từ các công nhân nhà máy, có 20 người của nhà máy đã bị chế độ của Lukasenko đàn áp.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN