Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bỉ: Liên minh đảng cầm quyền bị đổ vỡ do hiệp ước về người nhập cư

Thứ hai, 10/12/2018 | 00:01
Sau 5 tháng nữa, sẽ tiến hành bầu cử quốc hội.

Tại Bỉ, do bất đồng quan điểm về người nhập cư, liên minh đảng cầm quyền bị đổ vỡ.
Theo tin từ toà soạn “Làn sóng Đức”, đảng “N-VA” (thắng cử năm 2014) quyết định ra khỏi liên minh đa số. Vì vậy, Thủ tướng nước này là Sarl Misel đành phải có những thay đổi trong nội các chính phủ.

Quyết định của đảng N-VA dẫn tới tình trạng trong nước, chính phủ thiểu số, bây giờ phải dựa vào sự ủng hộ của đảng đối lập trong quốc hội Bỉ.
Khủng hoảng trong chính phủ Bỉ do hậu quả của sự bất đồng quan điểm giữa thủ tướng và lãnh đạo đảng N-VA về câu hỏi “Hiệp ước quốc tế vì an ninh, quy định và giải quyết khủng hoảng người nhập cư”, hiệp ước này cần được các thủ lĩnh các nước trên thế giới thông qua vào tuần tới tại Maroko.

Hiệp ước gồm 20 biện pháp cụ thể, tuy nhiên không có hiệu lực trách nhiệm pháp lý bắt buộc. Ví dụ: cấp giấy tờ cho người nhập cư, nếu như họ không có giấy tờ. Ngăn chặn phân biệt đối xử và được tiếp cận với các chương trình trợ giúp xã hội.
Thủ tướng Bỉ Misel hứa, Bỉ sẽ liên kết với các nước công nhận hiệp ước. Đảng N-VA đe dọa ra khỏi liên minh, nếu thủ tướng Bỉ thông qua hiệp ước tại cuộc họp thượng đỉnh.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN