Người Việt Odessa
Tin thế giới

Belarus: Ban đêm các nhân viên công lực chở nữ thành viên phe đối lập đến biên giới Ba Lan và yêu cầu không trở về

Chủ nhật, 06/09/2020 | 02:36
Thành viên Hội đồng điều phối phe đối lập Belarus Olga Kovalkova bị bắt 24/8 tại Minsk. Ban đêm đặc vụ Belarus đưa bà ra khỏi nước này. Hiện nay bà ở Ba Lan.

"Tất cả những gì xảy ra với tôi trong những ngày cuối, tôi cho rằng giống các cuộc tra tấn. Tôi nhận rất nhiều những đe doạ, nếu ở lại trong nước sẽ phải ngồi tù lâu" - bà kể.

Theo lời Kovalkova, 4 nhân viên đại diện chính quyền tới trại tạm giam bà tại Okrestin, Minsk và nói, nếu bà không rời đất nước, sẽ bị ngồi tù lâu. Bà được đưa ra khỏi trại tạm giam, bị trùm mũ vải lên đầu, cho ngồi vào ghế sau xe và chở đi tới biên giới Ba Lan.

"Tôi đi qua biên giới và họ giúp chuyển đồ cho tôi. Sau đó biên phòng Ba Lan yêu cầu lái xe buýt đưa tôi về Warsava. Lái xe là người thường xuyên theo dõi chương trình thời sự nên biết mặt tôi và nói, ông rất mừng khi thấy tôi được tự do".
Nhà chính trị nói, bà không có kế hoạch đi khỏi Belarus và bà trông chờ ngày trở về.

Uỷ ban biên phòng Belarus trước đó thông báo, ngày 5/9, "vào lúc gần 2 giờ đêm, Kovalkova đi bộ đến cửa khẩu "Bruzgi", sau đó đi xe buýt về Warsava".
Trước đây thủ lĩnh đối lập Belarus Tikhanovskaya cũng rời đất nước đến Litva theo kiểu tương tự.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN