Người Việt Odessa
Tin thế giới

Bất chấp cảnh báo từ Mỹ, tàu chở dầu Iran đầu tiên đã tới Venezuela

Chủ nhật, 24/05/2020 | 06:07
Đây mới chỉ là chiếc tàu đầu tiên của Iran tới Venezuela và nguy cơ căng thẳng giữa các bên liên quan đến vụ việc vẫn hiện hữu.

Sáng 24/5 (theo giờ Việt Nam), 1 trong 5 chiếc tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã vào được vùng biển của quốc gia Nam Mỹ này, bất chấp những cảnh báo ngăn chặn cũng như sự tăng cường sự hiện diện quân sự trên biển “bất thường” trong khu vực Caribe mới đây của Mỹ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiếc tàu đầu tiên và nguy cơ căng thẳng giữa các bên liên quan đến vụ việc vẫn hiện hữu.

Bất chấp cảnh báo từ Mỹ, tàu chở dầu Iran đầu tiên đã tới Venezuela
Tàu chở dầu Iran. Ảnh: Sputnik.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, vào lúc 7h40 tối qua (theo giờ địa phương), tức 6h40 sáng nay (theo giờ Việt Nam), tàu chở dầu đầu tiên của Iran cho Venezuela, mang tên Fortune đã vào được vùng biển của quốc gia Nam Mỹ này.

Phó Tổng thống, kiêm Bộ trưởng Dẩu mỏ Venezuela Tareck El Aissami đã xác nhận thông tin khi tuyên bố 1 tàu chở dầu từ quốc gia “anh em” Iran đang trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia. Còn truyền hình nhà nước Venezuela đã phát đi hình ảnh một tàu hải quân nước này ra đón.

Đây là 1 sự kiện quốc tế đang được cả thế giới theo dõi khi việc vận chuyển dầu của Iran cho Venezuela từng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo là sẽ xem xét phản ứng, do Washington đang áp đặt các lệnh cấm vận đơn phương đối với việc xuất khẩu dầu của cả 2 quốc gia này.

 

Cùng với cảnh báo đó, 1 số nguồn tin cho biết, 4 tàu chiến của Hải quân cùng 1 máy bay Mỹ đang có mặt ở vùng biển Caribe, để chuẩn bị cho “một cuộc chạm trán” có thể diễn ra với các tàu chở dầu Iran. Tuy nhiên, cả Iran và Venezuela đều đã gửi cảnh báo “sắc lạnh” tới Mỹ từ nhiều ngày nay.

Hôm qua, Tổng thống thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, nếu các tàu chở dầu của nước này ở Caribe hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới đối mặt với sự quấy nhiễu của Mỹ thì chính Washington cũng sẽ bị gây khó dễ.

Còn trong một lá thư gửi lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo, Mỹ không nên triển khai hải quân tại vùng biển Caribe để can thiệp và phá hoại quá trình chuyển dầu Iran tới Venezuela.  Theo ông, bất kỳ hành động nào như vậy đều sẽ  là bất hợp pháp và là một dạng “cướp biển”. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, bất kỳ mối đe dọa nào gây ra cho các tàu chở dầu của Iran đều sẽ phải đối mặt với “phản ứng rất nhanh chóng và kiên quyết”.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo, quân đội gồm 3 quân chủng là hải quân, lục quân và không quân hôm 23/5 đã được huy động để tập trận bảo vệ các tàu chở dầu từ Iran. Đây là 1 động thái từng được Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tiết lộ mới đây: “Chúng tôi đã giữ liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Iran và tất cả các tàu chở dầu của nước này. Khi các tàu này vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, chúng sẽ được hộ tống bởi các tàu và lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela, để chào đón và cảm ơn sự đoàn kết và hợp tác của người dân Iran vào thời điểm khó khăn mà toàn nhân loại đang phải đối mặt.”

Cũng theo Tổng thống Maduro, lực lượng vũ trang nước này cũng đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực đảo La Orchila, phía Bắc nước này để bảo vệ các tàu chở dầu.

Theo kế hoạch, 5 tàu Iran chở khoảng 1,5 triệu thùng dầu sẽ được chuyển cho Venezuela – quốc gia sản xuất dầu lửa nhưng lại đang bị thiếu nhiên liệu “trầm trọng”. Tuy nhiên, việc vận chuyển này có thể gặp rủi ro khi Mỹ đang xem xét phản ứng./.

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN