Đại dịch corona virus kéo theo khủng hoảng chưa từng có trong ngành du lịch toàn cầu. Vấn đề này được nêu ra trong báo cáo của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD).
Thậm chí ngay cả trong kịch bản tích cực, tổng thị trường du lịch quốc tế cũng giảm 60% trong năm 2020 so với năm ngoái. Việc cắt giảm thị trường dẫn đến thua lỗ của các công ty du lịch ở mức 910 tỷ $.
Trong kịch bản tiêu cực, tức là trong trường hợp các biện pháp hạn chế cách ly không được dỡ bỏ đến cuối năm 2020, thị trường du lịch sẽ giảm tới 80% và sự mất mát trong ngành du lịch toàn cầu sẽ ở mức 1,2 ngàn tỷ $.
Các tác giả của bản báo cáo khẳng định, tháng 4 Hội đồng du lịch quốc tế đã đưa ra dự báo, tới cuối năm nay sẽ có hơn 100 triệu người làm việc trong ngành du lịch trên thế giới bị mất việc làm.
OECD lưu ý, tại hàng loạt quốc gia, ngành du lịch bảo đảm từ 15% GDP ví dụ Iceland đến 10% GDP như Hy Lạp, Tây Ban Nha 13,5%, Bồ Đào Nha 9,8%. Khủng hoảng trong ngành du lịch quốc tế nhất định ảnh hưởng đến các nước như vậy.
Chỉ có tích cực du lịch trong nước mới có thể giúp giảm thiểu thiệt hại cho ngành du lịch toàn cầu và thị trường này phải chiếm 75% thị phần du lịch của các nước phát triển. Nhưng trong trường hợp đó, sự phát triển của tình hình sẽ phụ thuộc vào quyết định của từng chính phủ về các biện pháp hạn chế cách ly.
Theo liga.net