Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ba Lan sẵn sàng trả 2 tỷ $ cho việc xây dựng cơ sở quân sự Mỹ trên lãnh thổ của mình

Thứ ba, 29/05/2018 | 00:03
Bộ quốc phòng Ba Lan đề nghị Mỹ bố trí trên lãnh thổ Ba Lan trên nền tảng đơn vị xe tăng, thành lập cơ sở quân sự Mỹ với dự chi từ 1,5- 2 tỷ $.

Tài liệu được chuyển cho chính phủ Mỹ, Hạ viện Mỹ và các trung tâm phân tích.
Các tác giả dự án chỉ rõ những nguy cơ đe dọa từ phía Nga ngày càng tăng, trong đó nêu ví dụ Nga tấn công Gruzia năm 2008. Kremli vi phạm thỏa thuận Nga - NATO 1997.
Phía Ba Lan cũng nêu điểm nóng trong vùng, được gọi là “Hành lang Suvalski”. Đó là hành lang tưởng tượng dài 100 km liên kết Belarus với Kalingrad của Nga. Qua vùng này có biên giới của Ba Lan và Litva.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN