Người Việt Odessa
Tin thế giới

Armenia và Azerbaizan đồng ý đối thoại hoà bình và nêu các điều kiện

Chủ nhật, 04/10/2020 | 03:02
Các bên khủng hoảng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với sự tham gia của nhóm Minsk OSCE với vai trò trung gian.

Tổng thống Azerbaizan Aliev kêu gọi Nga, Mỹ, Pháp tiếp tục những cố gắng giải quyết khủng hoảng tại Nagornưi - Karabakh. Những nước này tham gia vào nhóm Minsk OSCE về giải quyết khủng hoảng trong khu vực.

"Tôi cho rằng các nước nói trên cần tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết khủng hoảng tại Karabakh, nhưng với điều kiện họ phải giữ quan điểm trung lập." - tuyên bố của Tổng thống Azerbaizan Aliev.

Tuyên bố của Aliev được đưa ra một ngày sau khi Bộ ngoại giao Armeni hoan nghênh đối thoại của nhóm Minsk qua điện thoại. Phía Armenia tuyên bố sẵn sàng đàm phán hoà bình với sự trung gian của OSCE.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN