Người Việt Odessa
Tin thế giới

Anh sẽ nới lỏng thị thực cho người nhập cư làm việc trong lĩnh vực y tế

Thứ bảy, 09/11/2019 | 05:23
Giới chức Anh tuyên bố, từ ngày 8/11, nước này sẽ nới lỏng thị thực cho người nhập cư tới Anh làm việc trong ngành y tế.

Quyết định này được đưa ra nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế sau khi Anh rời Liên minh châu Âu. Cụ thể, chương trình cấp thị thực nhanh sẽ giảm một nửa phí thị thực xuống còn 464 Bảng Anh (khoảng gần 14 triệu đồng). 

Hiện tại, khoảng 13% nhân viên y tế tại Anh, tương đương 153.000 người, không phải là người bản địa. Giới chức Anh lo ngại, việc chấm dứt tự do đi lại của công dân EU sẽ khiến nguồn nhân lực của dịch vụ y tế công của Anh bị thiếu hụt lớn cả về chất lượng và số lượng. Biện pháp này được cho là giúp kiểm soát được lượng người nhập cư, vừa đảm bảo nguồn nhân lực cho một số ngành đặc thù như y tế.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN