Người Việt Odessa
Tin thế giới

Anh ngừng thử nghiệm vacxin chống Covid-19 vì xuất hiện biến chứng

Thứ năm, 10/09/2020 | 02:14
Công ty dược phẩm của Anh AstraZenesa cùng với trường đại học Tổng hợp Oxfor sáng chế và thử nghiệm vacxin chống Covid-19, công bố ngừng tiến hành thử nghiệm. Quyết định trên được đưa ra sau khi một thành viên tham gia thử nghiệm xuất hiện biến chứng nghiêm trọng.

Theo tin từ toà soạn The New York Time dựa vào nguồn tin của mình thì, biến chứng gây viêm thần kinh tuỷ. Còn công ty nhấn mạnh, đây chỉ là sự ngừng nghỉ bình thường trong bất cứ quá trình thử nghiệm nào của vacxin khi xuất hiện những biểu hiện tình hình sức khoẻ của người tham gia xấu đi.

AstraZenesa đang tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm vacxin chống Covid-19 AZID1222. Ở các giai đoạn 1 và 2 của thử nghiệm, đã gây được kháng thể ở tất cả những người tham gia. Tham gia thử nghiệm có 30 ngàn người tại Mỹ, Anh, Brazin và Nam phi.

Giai đoạn 3 thử nghiệm có thể kéo dài vài tháng cho đến một vài năm trước khi vacxin được đăng ký và được cho phép áp dụng trong lâm sàng đối với người.
Hiện nay vacxin chống Covid-19 của Nga mang tên "Sputnhik-V" do Trung tâm Gamalen sáng chế cũng đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3.
Cần nhắc lại là, giữa tháng 8, Uỷ ban châu Âu đã ký với công ty Anh nói trên hợp đồng mua 400 triệu liều vacxin chống Covid-19.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN