Ngày 13/1, Quốc hội Ai Cập phê chuẩn sắc lệnh của Tổng thống nước này là Abdel Fattasa As - Sisi về gia hạn thêm 3 tháng tình trạng đặc biệt trong nước. Sắc lệnh có hiệu lực từ 15/1.
Tình trạng đặc biệt được áp dụng tại Ai cập từ tháng 4/2017 sau các vụ khủng bố tại các nhà thờ và hai thành phố của Ai Cập Tanta và Aleksandri, những kẻ đánh bom liều chết trong thời gian làm lễ ngày chủ nhật đã cho nổ bom khiến 45 người chết và 120 người bị thương. Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo“ nhận trách nhiệm gây ra vụ này. Tình trạng đặc biệt 3 tháng được ban bố trên phạm vi cả nước và tiếp tục được gia hành cho tới nay.
Theo segodnia