Người Việt Odessa
Tin thế giới

7 quốc gia tạm thời bị tước quyền bỏ phiếu tại Liên hợp quốc vì nợ tiền đóng góp theo điều lệ

Thứ hai, 13/01/2020 | 01:24
Năm 2019 trong OOH có 146 trong tổng số 193 nước nộp đầy đủ tiền đóng góp ngân sách theo điều lệ.
 
7 nước thành viên Liên hợp quốc là Li băng, Venezuela, Cộng hoà Trung phi, Gambia, Lesoto, Tonga và Yemen, tạm thời bị tước quyền bỏ phiếu trong các phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vì không nộp khoản tiền đóng góp ngân sách của tổ chức này.
 
Điều 19 điều lệ Liên hợp quốc qui định, những nước thành viên trong hai năm liền không đóng góp khoản tiền ngân sách, sẽ bị tước quyền bỏ phiếu.
 
Năm ngoái có 146 nước trong tổng số 193 quốc gia trong OOH đóng đầy đủ tiền đóng góp ngân sách. 47 nước không đóng tiền.
 
Khoản nợ của OOH vẫn như trước đây 491 triệu $.
 
Theo liga.net
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN