Người Việt Odessa
Tin thế giới

59 triệu nhân công lao động tại EU bị đe doạ nếu các biện pháp cách ly gia hạn sang mùa hè

Thứ tư, 22/04/2020 | 02:06
Gần 59 triệu nhân công lao động của các nước Liên minh châu Âu và Anh bị đe doạ không có đủ vật chất để tồn tại vì những ngày nghỉ không lương, hoặc bị sa thải, hoặc bị cắt giảm lương, nếu các biện pháp cách ly được gia hạn sang cả mùa hè.

Trên đây là kết quả nghiên cứu của công ty tư vấn McKinsey.
Các nghiên cứu cho thấy đại dịch covid ảnh hưởng mạnh tới kinh tế. Các nhà phân tích dựng hai mô hình phát triển sự kiện:

1.Đại dịch được khống chế trong 2-3 tháng.

2.Các biện pháp cách ly được gia hạn tới hè.
Kịch bản thứ nhất - lạc quan, theo đó, tỷ lệ thất nghiệp chỉ 7,6%/ năm và tới quý 4/2021 sẽ trở lại mức trước khi xảy ra đại dịch, tức là 6,3%.
Trong kịch bản thứ hai: tỷ lệ thất nghiệp tới năm 2021 ở mức 11,2% và để trở về mức trước đại dịch phải tới năm 2024. Khi đó 59 triệu người lao động EU, tức là 26% nhân công lao động của EU và Anh bị đe doạ.

Nạn thất nghiệp đánh vào các lĩnh vực khác nhau với mức độ khác nhau. Thiệt hại lớn nhất là lĩnh vực khách sạn, ăn uống công cộng - 74% chỗ làm việc, hay 8,4 triệu người.

Những người làm việc trong lĩnh vực buôn bán lẻ và bán sỉ: 14,6 triệu chỗ làm việc bị đe doạ.
Những lĩnh vực đụng chạm nhiều nhất tới khủng hoảng, phần lớn các nhân viên ở độ tuổi dưới 24.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN