Người Việt Odessa
Tin thế giới

5 triệu dân tháo chạy khỏi Vũ Hán trước lệnh phong tỏa do virus corona

Thứ hai, 27/01/2020 | 04:39
Khoảng 5 triệu dân đã tháo chạy khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trước khi lệnh phong tỏa được ban bố vì bệnh viêm phổi lạ và kỳ nghỉ lễ mùa Xuân, Thị trưởng thành phố Zhou Xianwang tiết lộ, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc cảnh báo khả năng lây lan của virus corona ngày càng mạnh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26/1, Thị trưởng thành phố Vũ Hán ZhouXianwang cho biết hiện có khoảng 9 triệu người vẫn ở lại thành phố sau khi lệnh phong tỏa được ban bố hôm 23/1. Trong số 2.700 người hiện đang trong diện bị theo dõi, có khoảng 1.000 người nhiều khả năng bị nhiễm rivus corona mới (nCoV). Tính tới hôm qua, riêng Vũ Hán đã xác nhận 533 trường hợp mắc bệnh.

Chính quyền trung ương đã ban bố lệnh phong tỏa đối với Vũ Hán và vài thành phố tại tỉnh Hồ Bắc hôm thứ Năm tuần trước với hi vọng có thể ngăn chặn sự lây lan của virus corona sang các khu vực khác tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người đã rời thành phố để đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Năm mới âm lịch và nhiều người khác cũng đi sơ tán sau khi lệnh phong tỏa được công bố vào đêm thứ Tư.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ đứng đầu một nhóm cấp cao nhằm chiến đấu với dịch bệnh, mà cho tới nay đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và gần 2.800 người khác nhiễm bệnh, trong khi giới chức y tế cảnh báo virus nCoV đang có khả năng lây lan mạnh hơn.

Ma Xiaowei, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua rằng việc chiến đấu với dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt là khi virus nCoV có thể truyền bệnh trong giai đoạn ủ bệnh, điều không xảy ra với đại dịch SARS trước đây.

“Theo các quan sát, virus có khả năng lây nhiễm thậm chí trong giai đoạn ủ bệnh”, ông Ma nói, cho biết thêm rằng thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tới 14 ngày. “Một số bệnh nhân thậm chí có thân nhiệt bình thường và có nhiều trường hợp chỉ bị sốt nhẹ. Có những người trường hợp mang mầm bệnh nhưng không biết”.

Ông Ma nói cảnh báo, virus nCoV đã thích nghi với con người và trở nên dễ lây truyền hơn. “Có các dấu hiệu cho thấy virus càng trở nên dễ lây truyền. Những mầm bệnh ẩn này khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn nhiều”.

Giới chức Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng virus corona biến đổi trong lai, đồng nghĩa với việc nó có thể lan sang các nhóm tuổi khác nhau. Cho tới nay, hầu hết những người nhiễm bệnh nằm trong độ tuổi từ 40-60.

Đại dịch SARS, từng bùng phát ở Hong Kong và lan ra toàn cầu khiến hơn 800 người chết và hơn 8.000 mắc bệnh khắp thế giới hồi đầu những năm 2000, cũng gây ra do một chủng virus corona. Nó có thời gian ủ bệnh từ 2-7 ngày và không lây nhiễm trong thời gian này.

dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN