Ngay sau khi bầu cử hồi tháng 5, Raiting của Makron ở mức 62%. Trong tháng 6 tăng 2%, đạt 64%. Nhưng hiện nay Raiting của ông chỉ còn 54%. Đây là sự sụt giảm mạnh nhất của tổng thống trong vòng 3 tháng đầu tiên ngay sau bầu cử từ năm 1955. Khi đó Tổng thống Pháp Sirak trong ba tháng đầu cũng mất đi 20% số người ủng hộ.
Raiting của Thủ tướng Pháp Filip giảm 8 điểm, còn 56%.
Các nhà xã hội học giải thích hiện tượng sụt giảm mức tín nhiệm của chính quyền mới, trong đó là việc Tổng tham mưu trưởng, tướng quân đội Pháp Pera de Vile từ chức và chỉ chích cắt giảm ngân sách chi cho quân đội. Những người hưu trí không hài lòng với việc tăng thuế lên bảo hiểm xã hội, kế hoạch cải cách lao động làm những người theo cánh trái và những người hưởng lương lo lắng. Hệ thống thuế khiến giai cấp trung lưu và những người theo cánh phải quan ngại.
Theo lb.ua