Máy bay tiếp nhiên liệu được chuyển về cơ sở quân sự của Jordania, các trang thiết bị quân sự cũng được chuyển về đó tới tháng 10.
Nguyên nhân Đức rút quân là do lệnh cấm của chính phủ Thổ, không cho các đại biểu quốc hội Đức thăm cơ sở quân sự của mình tại Indzirlik. Tại đây, từ đầu năm 2016 có 270 binh sĩ Đức đồn trú, 6 máy bay do thám Tornado được trang bị những hệ thống ống kính quan sát đặc biệt, một máy bay tiếp nhiên liệu Airbus A310.
Hôm thứ bảy, Thủ tướng Đức Merkel thông báo, cuộc gặp mặt song phương giữa bà với Tổng thống Thổ biểu hiện những bất đồng sâu sắc giữa hai thành viên NATO là Đức và Thổ nhĩ kỳ.
Theo lb.ua