Người Việt Odessa
Tin thế giới

Liên minh châu Âu ra tối hậu thư đối với các nước không nhận ngược lại người di cư

Thứ hai, 26/06/2017 | 03:58
Những người đứng đầu các quốc gia và chính phủ của 28 nước Liên minh châu Âu khẳng định, sẵn sàng "sử dụng mọi đòn bẩy có thể " để gây áp lực, đưa ngược trở lại những người di cư bất hợp pháp về những nước xuất phát.

Liên minh châu Âu ra tối hậu thư đối với các nước không nhận ngược lại người di cư

Đó là nội dung về " những thỏa thuận thực dụng  với các nước thứ ba", không phải là thành viên EU.

Trong đó cơ chế của hành động  này là " tuỳ mức độ cần thiết" có thể " xem xét lại chính sách visa"- cảnh báo của Brusel.

Theo hãng Reuter, các nước như Băng la đét , Nijeria thường xuyên không nhận lại các công dân của mình, những người bị từ chối được ở lại EU.

Theo lời các nhà ngoại giao. những thay đổi trong chính sách visa có thể liên quan tới các tầng lớp cán bộ lãnh đạo thường  xuyên tới châu Âu.

Theo podrovnosti.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN