Người Việt Odessa
Tin thế giới

Phiến quân Hồi giáo tấn công trường học Philippines

Thứ tư, 21/06/2017 | 12:33
Quân đội Philippines hôm nay đẩy lui nhóm phiến quân thân IS khỏi một trường học tại miền nam nước này.

Cảnh sát Philippines cho biết khoảng 300 phiến quân thuộc nhóm Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) sáng nay tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Cotabato, đảo Mindanao, cách thành phố Marawi 190 km về phía nam, theo Reuters.

Theo người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla, quân đội đã đấu súng với nhóm phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo (IS), buộc chúng phải rút lui khỏi ngôi trường.

"Vụ việc đã được giải quyết. Phiến quân đã rút khỏi đó. Khu vực trường học đã an toàn", ông Padilla tuyên bố, đồng thời khẳng định không có học sinh nào bị bắt làm con tin.

Tuy nhiên, quân đội đang tiến hành điều tra về thông tin 5 dân thường vẫn bị nhóm này bắt giữ.

Phiến quân Hồi giáo tấn công trường học Philippines

Nhóm phiến quân BIFF ở Philippines. Ảnh: Reuters.

Phiến quân Hồi giáo tấn công trường học Philippines

Vị trí tỉnh Cotabato của Philippines. Đồ họa: Worldatlas.

Theo cảnh sát Pigcawayan, nhiều thành viên của BIFF cũng có mặt trong lực lượng phiến quân đang cố thủ tại Marawi.

Quân đội Philippines đang triển khai thêm nhiều binh sĩ và tiến hành các đợt tấn công mới nhằm tiêu diệt toàn bộ lực lượng phiến quân Maute đang cố thủ ở Marawi sau nhiều tuần giao tranh.

Nguyễn Hoàng - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN