Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tại châu Âu hơn 1 ngàn người bị bắt do bị tình nghi liên quan tới khủng bố.

Thứ sáu, 16/06/2017 | 22:25
Theo số liệu của châu Âu, năm 2016, các cơ quan thực thi pháp luật của 8 nước châu Âu đã bắt giữ 1002 người vì bị buộc tội tham gia vào các hoạt động khủng bố.

Tại châu Âu hơn 1 ngàn người bị bắt do bị tình nghi liên quan tới khủng bố.

 

Từ năm 2014 số lượng người bị tình nghi liên quan tới khủng bố tăng gấp đôi.

Trong thông báo nêu, năm ngoái các cơ quan thực thi pháp luật  nhận thông tin về 142 vụ chuẩn bị, đã thực hiện hoặc ngăn chặn khủng bố, trong đó 76 vụ tại Anh, 23 vụ tại Pháp, 17 tại Ý. Ít bị đe dọa khủng bố nhất tại Hà lan - 1 vụ, Bỉ - 4 vụ, Đức - 5 vụ, Hy lạp - 6 và Tây ban nha - 10 vụ. 142 người bị thiệt mạng, 379 người bị thương do phiến binh. Trong đó, phần lớn số người bị chết (135 người) là do bị những kẻ khủng bố tấn công.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN