Người Việt Odessa
Tin thế giới

Festival ca nhạc tại Đức bị hủy do các âm mưu đe dọa khủng bố.

Thứ bảy, 03/06/2017 | 22:12
Tại Đức đã phải hủy Festival ca nhạc lớn nhất Rosk and Ring, có 90 ngàn người tham gia, vì đe dọa khủng bố.

Festival ca nhạc tại Đức bị hủy do các âm mưu đe dọa khủng bố.

 

Mới bắt đầu khai mạc được ít phút Festival, người xem đã được mời ra khỏi khu vực.

Cảnh sát thông báo, có những thông tin cụ thể, trên cơ sở này có thể khẳng định khả năng xảy ra đe dọa khủng bố. Các nhân viên thực thi pháp luật điều tra tất cả những bối cảnh, nhưng không thông báo chi tiết.

Muộn hơn có thông tin về việc cảnh sát bắt ba người - là các nhân viên hợp tác với ban tổ chức sự kiện . Họ bị bắt vì có âm mưu "đặt vật gì đó tại khu vực festival". Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực tổ chức festival và không phát hiện thêm các mối nguy hiểm, cảnh sát cho phép tiếp tục festival ca nhạc.

Theo podrovnoti .


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN