Ngày 23/5 Ủy ban điều hành các câu hỏi về ngân sách Mỹ đã thông qua nội dung tờ khai lý lịch mới mặc cho sự phê phán trong lúc thảo luận xã hội từ phía hàng loạt các quan chức, trong đó có lĩnh vực giáo dục.
Những người phản đối tờ khai lý lịch mới khẳng định rằng, việc áp dụng quy định này dẫn tới kéo dài quá trình xem xét giấy tờ, dẫn đến ngăn cản luồng sinh viên nước ngoài tới học tại Mỹ.
Theo quy định mới, các cơ quan lãnh sự Mỹ có thể hỏi các ứng cử viên muốn nhận vida số của tất cả các hộ chiếu ra nước ngoài trước đây, các dữ liệu về các trang mạng xã hội trong 5 năm cuối, địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại.
Cũng có thể bị hỏi về tiểu sử trong vòng 15 năm cuối cùng, địa chỉ sống, nơi làm việc, lịch sử các chuyến du lịch.
Bộ ngoại giao Hoa kỳ nói, đây là mục không bắt buộc, tuy nhiên các nhà chức trách có thể hỏi thêm khi quyết định có cấp vida hay không và cho rằng "những thông tin như vậy rất cần thiết để khẳng định danh tính cá nhân và tiến hành kiểm tra cứng rắn với mục đích an ninh quốc gia".
Theo podrovnoti.