Theo BBC, Mỹ có thể tham gia vào vùng Mậu dịch tự do, nếu Woasinton thay đổi lại quan điểm. Hơn nữa, tham gia trong buổi gặp mặt, đại diện phía thương mại Mỹ Robert Laitaizer tuyên bố, Mỹ vẫn chưa có ý định thay đổi lại quyết định trước đây.
Trong khuôn khổ Đối tác xuyên Thái bình dương có 12 quốc gia (Mỹ, Nhật, Niuzilan, Việt nam, Canada, Úc, Malaisia, Peru, Brunei , Singapo, Chile, Mexico) cần thành lập vùng Mậu dịch tự do cùng với việc hủy bỏ 18 ngàn danh mục thuế lên các hàng hoá và dịch vụ. Trong đó thuế đánh vào các hàng hoá công nghiệp của Mỹ và hầu hết các hàng nông sản cần phải dỡ bỏ ngay.
Các cuộc đàm phán về thành lập vùng mậu dịch tự do bắt đầu từ năm 2008, về nguyên tắc đã đàm phán xong năm 2015. Ký kết thoả thuận vào tháng 2/2016, nhưng chưa có hiệu lực, và thiếu Mỹ sẽ không giống như trước đây.
Tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Trum ký sắc lệnh, Mỹ ra khỏi thỏa thuận Đối tác xuyên Thái bình dương, giữ lời hứa trước khi tranh cử của ông. Trum gọi quyết định này là "sự kiện lớn đối với giai cấp lao động Mỹ".
Theo lb.ua