Người Việt Odessa
Tin thế giới

Donetsk muốn quay về Nga, Ukraine mất dần kiểm soát

Chủ nhật, 14/05/2017 | 04:53
Sau khi sử dụng đồng tiền rúp, đổi hộ chiếu Nga, lãnh đạo Donetsk tiếp tục đưa ra mục tiêu là sáp nhập vào Nga.

Donetsk muốn quay về Tổ quốc

Ngày 12/5, phát biểu tại phiên họp Ủy ban liên kết “Nga-Donbass” diễn ra tại Donetsk, ông Aleksandr Zakharchenko, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, mục tiêu của DPR là sáp nhập vào Liên bang Nga.

Ông Zakharchenko bày tỏ quyết tâm và gọi hành động trên là “quay trở về Tổ quốc”.

Donetsk muốn quay về Nga, Ukraine mất dần kiểm soát
Ông Aleksandr Zakharchenko, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) khẳng định muốn quay trở về Nga.

“Chúng tôi chỉ có một mục tiêu đó là sáp nhập với tổ quốc, tổ quốc của chúng tôi là nước Nga. Tất cả mọi hoạt động của ủy ban này đều nhắm tới mục tiêu duy nhất là quay trở về Tổ quốc”, ông Aleksandr Zakharchenko nhấn mạnh.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Donetsk bày tỏ mong muốn tách khỏi Ukraine để trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Hồi tháng 5/2014, không lâu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Criema, lãnh đạo phe đòi tự trị tại tỉnh Donetsk Denis Pushilin chính thức kêu gọi Moskva xem xét thu nhận “Cộng hòa nhân dân Donetsk” vào Liên bang Nga.

Hội đồng ở Donetsk cũng gửi thỉnh cầu đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời đến khu vực này.

“Không có sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ rất khó chống lại chính quyền ở Kiev. Chúng tôi thỉnh cầu Tổng thống Nga Putin vì chúng tôi chỉ có thể giao phó an ninh của chúng tôi cho Nga”, chính quyền Donetsk khẳng định.

Thậm chí, để thể hiện quyết tâm của mình, Donetsk cũng tuyên bố rằng, kể từ ngày 1/3/2017, đồng Hrivnya nội tệ của Ukraine sẽ ngừng lưu hành tại Donetsk, sau khi Lugansk đưa ra tuyên bố tương tự. Thay vào đó, hai nước tự xưng sẽ sử dụng đồng rúp Nga để tiêu dùng.

Nga tung chiêu, Ukraine mất dần kiểm soát

Trước những lời đề nghị của Donetsk, điện Kremlin đã khẳng định, Nga không có kế hoạch sáp nhập hai nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng vào quốc gia này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận các tin đồn và cho rằng cách hiểu như vậy rất “ngây thơ”.

“Trong nhiều năm qua, cả Tổng thống Putin lẫn đại diện của Nga ở các cấp đều nói rằng Moskva không tìm cách sáp nhập các cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk ở khu vực Donbass (ở miền Đông Ukraine) vào Nga. Do đó những thông tin như vậy là rất ngây thơ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Donetsk muốn quay về Nga, Ukraine mất dần kiểm soát
Nga cung cấp điện cho người dân miền Đông Ukraine

Tuy khẳng định, không có ý định sáp nhập khu vực Donbass vào lãnh thổ Nga, tuy nhiên thời gian vừa qua Nga đã thực hiện một loạt các chính sách nhằm hỗ trợ cũng  như công nhận quyền công dân cho người dân tại Donetsk và Lugansk.

Cụ thể, ngày 18/2, văn phòng Báo chí điện Kremlin tuyên bố, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh công nhận một số giấy tờ tùy thân cấp cho người dân thường trú ở một số khu vực Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine có giá trị pháp lý tại Nga.

“Căn cước công dân, bằng tốt nghiệp đại học, giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn, hồ sơ thay đổi tên, giấy chứng tử, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông cơ giới và biển số xe được cấp bởi chính quyền địa phương cho cư dân thường trú ở những khu vực là người Ukraine hoặc chưa có chứng nhận quốc tịch từ này được thừa nhận  có giá trị”, sắc lệnh nêu rõ.

Donetsk muốn quay về Nga, Ukraine mất dần kiểm soát
Các đoàn xe nhân đạo của Nga cũng liên tiếp chở hàng tới khu vực miền Đông

Sau thông báo trên, hàng loạt người dân khu vực Donbass đã từ bỏ hộ chiếu Ukraine để đến các cư trú làm thủ tục đổi sang hộ chiếu của Nga.

Cùng với việc công nhận giấy tờ của công nhân khu vực miền Đông có giá trị pháp lý tại Nga, Moskva thực hiện thêm một bước sáp nhập mềm khi quyết định cung cấp điện cho người dân tại Lugansk.

Interfax ngày 25/4 dẫn lời đặc phái viên của Nga tại các cuộc hòa đàm với Ukraine, ông Boris Gryzlov cho biết Nga sẽ bắt đầu cung cấp điện tới Lugansk, khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine sau khi Kiev cắt điện.

Theo ông Gryzlov, quyết định cắt nguồn cung cấp điện tại Lugansk là động cơ chính trị và vi phạm một thỏa thuận hòa bình mong manh được ký kết giữa chính quyền Kiev và các lực lượng ly khai, lực lượng đã kiểm soát khu vực này từ năm 2014.

Không chỉ thế, các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga tiếp tục xuất hiện tại miền Đông Ukraine.

Ông Alain Aeschlimann, người đứng đầu phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ở Ukraine trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti hồi tháng 1/2016 đã bày tỏ sự cảm kích đồng thời khẳng định đó là sự hỗ trợ đáng kẻ.

“Nói về số lượng hàng viện trợ của Nga cho Donbass thì đó là một con số đáng kể và rất hữu ích”, Alain Aeschlimann nhấn mạnh.

Thống kê cho thấy, từ tháng 8/2014, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga đã gửi hơn 40 đoàn xe vận tải đến miền đông Ukraine, mang đến cho cư dân của khu vực Lugansk và Donetsk gần 55 nghìn tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Như vậy dù Nga tuyên bố không sáp nhập khu vực miền Đông Ukraine vào lãnh thổ nước này, tuy nhiên thực chất, quyền công dân của người dân tại Donetsk và Lugansk không khác biệt quá nhiều so với người Nga.

Việc Nga từng bước sáp nhập mềm và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Donbass đang cho thấy sự thất bại nghiêm trọng của chính quyền Kiev.

Trong bối cảnh tình hình chính trị - kinh tế trong nước vẫn hết sức hỗn loạn, cánh cửa bước vào EU đang đóng sập lại khi liên tiếp nhận sự phản đối từ thành viên tổ chức này hay sự thờ ơ, lạnh nhật của phương Tây ngày càng thể hiện rõ rệt hơn, Ukraine khó có thể trụ vững trong việc tìm cách khuất phục người dân miền Đông thay đổi suy nghĩ của mình.

Tuấn Hùng - datviet.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN