Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tại Đức, các binh sĩ Thổ nhĩ kỳ bắt đầu được cung cấp chế độ người tỵ nạn.

Thứ ba, 09/05/2017 | 22:25
Chính quyền Đức đã cấp trường hợp đầu tiên binh sĩ Thổ cùng gia đình với hộ chiếu ngoại giao tình trạng người tị nạn- theo DW.

Tại Đức, các binh sĩ Thổ nhĩ kỳ bắt đầu được cung cấp chế độ người tỵ nạn.

 

Theo như thông báo, trong tất cả các trường hợp, đó là những người trước khi bị sa thải ra khỏi quân đội, họ thuộc thành phần trong lực lượng NATO đóng trên đất Đức.

Không thấy nói về số lượng cụ thể.

Toà soạn chỉ ra rằng, việc chính quyền Đức cung cấp chế độ tị nạn cho các công dân Thổ có hộ chiếu ngoại giao có thể gây phức tạp căng thẳng hơn mối quan hệ ngoại giao trước đây vốn đã căng thẳng giữa Đức và Thổ nhĩ kỳ.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN