"Những câu hỏi an ninh thực phẩm và di cư có liên quan mật thiết với nhau. Chính cái đói làm mọi người từ bỏ nhà cửa của mình để tìm cái ăn, còn việc di cư hàng loạt làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo và là gánh nặng rất lớn lên hệ thống thực phẩm các nước tiếp nhận người tị nạn".
Tác giả của bản báo cáo chỉ ra rằng, giảm mức an ninh thực phẩm 1% sẽ làm tăng số người di tản quốc tế lên 1,9%.
Các chuyên gia kêu gọi các nước thành viên OOH và các nhà tài trợ tư nhân đóng góp nhiều hơn vào phát triển nông nghiệp và củng cố hệ thống thực phẩm tại các nước nguồn gốc của tị nạn.
Theo podrovnoti.