Người Việt Odessa
Tin thế giới

Nhiều người Pháp lo kịch bản bầu tổng thống Mỹ tái hiện

Thứ bảy, 06/05/2017 | 08:23
Trước thềm vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày mai, những người ủng hộ ông Emmanuel Macron chạy đua với thời gian để thuyết phục nhóm cử tri còn đang do dự.
 

Bất chấp các cuộc điều tra dư luận đều cho thấy ứng viên Emmanuel Macron đang chiếm ưu thế áp đảo nhưng nhiều cư tri Pháp vẫn cảm thấy hoang mang, New York Times đưa tin.

Liệu sẽ có một cú lội ngược dòng như đã từng xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm ngoái khi ông Donald Trump thắng áp đảo dù mọi dự đoán trước đó đều nghiêng hẳn về phía đối thủ Hillary Clinton?

Trước thời điểm người dân Pháp đưa ra quyết định cuối cùng ai là người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, những cử tri ủng hộ ứng viên trung dung Macron chạy đua với thời gian để giành từng lá phiếu.

Mục tiêu mà họ nhắm đến là những người còn đang do dự hoặc không có ý định đi bầu vào ngày mai.

Những cử tri nói không với bầu cử

Nhiều người dân ở Stains, vùng ngoại ô cách trung tâm Paris khoảng 12 km về phía bắc, quyết không đi bầu cử vào ngày 7/5.

Có tới 38% cử tri ở Stains không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng ở vòng một cuộc bầu cử, cao hơn hẳn so với tỉ lệ 23,5% trên toàn quốc.

"Đừng trông mong những người dân sinh sống ở các khu lao động sẽ ra tay cứu nước Pháp trong lần bầu cử này", Inès Seddiki, 26 tuổi, nói.

Đa phần dân sống ở các khu ngoại ô nghèo ở Pháp là người nhập cư gốc Algeria, Morocco hoặc Tunisia.

Mối quan tâm lớn nhất của họ là công ăn việc làm và một xã hội không kỳ thị. Các đảng phái chính trị, dù cảnh tả hay cánh hữu, dường như luôn khiến họ thất vọng.

Mùa bầu cử năm 2012, người dân ở những khu ngoại ô nghèo đã đổ dồn phiếu cho tổng thống đương nhiệm François Hollande, giúp ông này giành chiến thắng ngoạn mục.

"Ông Hollande tới các vùng ngoại ô nhưng chỉ để làm màu với cánh báo chí," Selimane Abderrahmane, trợ lý thị trưởng vùng ngoại ô Bobigny, nói.

"Ông ấy hứa thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều", Selimane nhấn mạnh.

Nhiều người Pháp lo kịch bản bầu tổng thống Mỹ tái hiện

Áp phích tranh cử của hai ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen ở vùng ngoại ô Paris. Ảnh: New York Times

Đối với nhiều người, cả hai ứng viên Le Pen và Macron đều không phải lựa chọn tốt nhất.

Marine Le Pen, đại diện đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, cam kết sẽ bảo vệ nước Pháp trước chủ nghĩa Hồi giáo và xu hướng toàn cầu hóa. Thái độ cứng rắng của bà Le Pen khiến dân nhập cư lo lắng về tương lai.

Trong khi đó, Emmanuel Marcon, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp, bị cho là có mối quan hệ gần gũi với tầng lớp thượng lưu và xa rời những người lao động nghèo khó.

Ở vòng một, bà Le Pen chỉ giành được 15% phiếu bầu ở vùng Stains và 22% số phiếu đã bỏ cho ứng viên Macron.

"Tôi cảm thấy rõ sự buông xuông của người lao động: Một là chúng ta để mặc họ trong tuyệt vọng, hai là phải có chính sách rõ ràng nhằm khôi phục niềm tin", Azzédine Taïbi, thị trưởng Stains, nói.

"Có người sẽ bỏ phiếu cho Marine Le Pen vì họ muốn chọc tức dư luận, kể cả việc bầu cho bà Le Pen cũng không có lợi cho bản thân họ", Mehdi Guillo, thành viên nhóm vận động bầu cử cho ông Emmanuel Macron.

"Lá phiếu như là một cách biểu tình. Họ cho rằng ủng hộ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen là cách duy nhất cảnh tỉnh các chính trị gia ở đất nước này," Guillo nói thêm.

An Hồng - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN