Người Việt Odessa
Tin thế giới

Hơn 160 công ty Mỹ chỉ chích sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trum và kiện lên toà phúc thẩm.

Thứ năm, 20/04/2017 | 22:38

Hơn 160 công ty Mỹ chỉ chích sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trum và kiện lên toà phúc thẩm.

 

Hơn 160 công ty Mỹ, chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như Facebook , Google, Microsoft ... đã gửi bức thư chung tới toà án phúc thẩm bang Virdzinia, trong đó nêu rõ, sắc lệnh của Tổng thống Trum đã gây thiệt hại cho các công ty, gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nhân viên tài năng và phá hoại  khả năng cạnh tranh của kinh tế Mỹ. Ngoài ra, sắc lệnh của Trum có thể buộc các công ty quốc tế đầu tư vào những nước có chính sách thân thiện hơn đối với người nhập cư.

Các tác giả của bức thư nêu rõ, Mỹ là đất nước của những người nhập cư: Họ có những đóng góp to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị và văn hoá.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN