Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức từ chối lời kêu gọi của Mỹ tăng chi phí quân sự.

Chủ nhật, 02/04/2017 | 01:08
Bộ trưởng ngoại giao Đức Gabriel tuyên bố, sẽ không thực tế nếu hy vọng Đức tăng chi phí ngân sách quân sự lên 2% tổng sản phẩm quốc gia.

Đức từ chối lời kêu gọi của Mỹ tăng chi phí quân sự.

Ông lưu ý rằng, cũng cần thiết phải chú ý tới các chi phí khác, ví dụ chi phí cho mục đích phát triển.

Còn Tổng thư ký NATO Stoltenberg nêu rõ, ngoại giao và giúp đỡ trong mục đích phát triển có ý nghĩa quan trọng , nhưng nhấn mạnh:"có sự nhất trí của các nước NATO về đạt mức 2%".

" Đấy là hai thứ khác nhau. Câu hỏi không thể là - hoặc phát triển, hoặc an ninh. Chúng ta cần cả sự phát triển và an ninh"- Stoltenberg nhấn mạnh.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN