Hiện tại mới chỉ có các công dân Thổ đang sống tại các nước:Đức, Áo, Đan mạch, Bỉ, Pháp , Thụy điển tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân.
Nếu như các công dân Thổ nhất trí với những sửa đổi trong hiến pháp, thì Tổng thống Thổ Erdogan sẽ nhận quyền hạn mới: có thể thành lập chính phủ, giới thiệu ngân sách, bầu đa số thẩm phán và công bố các sắc lệnh mang tính quyền lực của tổng thống và tính luật pháp. Tổng thống có quyền công bố tình trạng khẩn cấp và giải tán quốc hội.
Tham gia trưng cầu ý dân có gần 3 triệu người Thổ sống ở các nước khác, trong đó một nửa trong số họ sống tại Đức.
Theo podrovnosti.ua