Pháo tự hành tầm xa M1989 của Triều Tiên khai hỏa. Ảnh: Survincity |
Tên lửa đạn đạo KN-08 của Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: IBTimes |
Triều Tiên hiện sở hữu năng lực tấn công bằng tên lửa khá lớn. Các thống kê cho thấy Bình Nhưỡng có khoảng 600 tên lửa tầm ngắn Scud, 200 tên lửa tầm trung Nodong, khoảng 50 tên lửa tầm trung Musudan cùng nhiều tên lửa tầm xa Taepodong.
Những loại tên lửa này có thể được gắn đầu đạn thông thường, đầu đạn hóa học tấn công các mục tiêu xung quanh bán đảo Triều Tiên và xa hơn thế.
Lực lượng đặc nhiệm
Majumdar cho rằng Triều Tiên lâu nay đầu tư rất lớn vào lực lượng đặc nhiệm nhằm bù đắp những hạn chế trong tác chiến kiểu truyền thống.
Năm 2010, quân đội Triều Tiên tuyên bố có 200.000 binh sĩ đặc nhiệm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ám sát các quan chức và phá hoại cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc.
Lực lượng này có thể xâm nhập vào Hàn Quốc bằng tàu ngầm mini hoặc máy bay vận tải Antonov An-2 khi chiến tranh xảy ra.
Các báo cáo của phương Tây cho rằng Triều Tiên đang duy trì kho vũ khí hóa học khổng lồ, nhiều loại trong số đó có thể sử dụng kết hợp với pháo binh, thậm chí một số loại có thể tích hợp được với tên lửa đạn đạo.
Tổ chức Sáng kiến Mối đe dọa hạt nhân của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có khả năng tự sản xuất hầu hết các loại vũ khí hóa học hiện có mặc dù vẫn phải nhập khẩu một số chất dẫn xuất. Với công suất tối đa, Triều Tiên có thể sản xuất tới 12.000 tấn chất độc hóa học, chủ yếu là chất độc thần kinh như sarin và VX.
Nguyễn Hoàng - vnexpress.net