Trong thông cáo được đăng theo kết quả buổi gặp mặt tại thành phố Baden- Baden của Đức, không có từ nào nói về các nước nhận trách nhiệm về mình trong đấu tranh với chủ nghĩa bảo hộ và khuyến khích tự do thương mại.
Năm ngoái các đại diện G-20 hứa chống lại tất cả các hình thức bảo hộ.
Vấn đề bảo hộ bùng phát từ khi Phủ tổng thống mới Mỹ với người đứng đầu là Tổng thống Trum lên nắm chính quyền. Trong đó Mỹ rút khỏi đối tác thương mại xuyên Thái bình dương. Ngoài ra Trum hứa sẽ đánh thuế cao đối với các công ty chuyển sản xuất tại Mỹ ra nước ngoài, tới các nước khác.
Các bộ trưởng tài chính còn từ chối hứa đấu tranh với sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Trước đó Trum gọi sự thay đổi khí hậu toàn cầu là viễn tưởng.
Bộ trưởng tài chính Pháp Misel Capen tuyên bố, ông lấy làm tiếc vì các nước không thể đạt thỏa thuận về hai câu hỏi ưu tiên của thế giới hiện đại.
Theo lb.ua