Đó là chương trình cùng với sự tham gia của Thổ nhĩ kỳ, Ả rập Xeut và Qatar, trong đó quân nổi dậy nhận vũ khí, tiền và được huấn luyện quân sự.
Một nhóm quân sự thông báo rằng, trong tháng hai họ không nhận được sự giúp đỡ nào.
Theo nguồn tin trong chính phủ Mỹ, việc đóng băng chương trình liên quan tới các vụ tấn công của lực lượng cực đoan Hồi giáo vào quân nổi dậy bắt đầu vào tháng 1/2017. Điều đó buộc một phần quân nổi dậy phải liên kết với quân Hồi giáo cực đoan. Chính vì thế Mỹ lo ngại sự giúp đỡ của Mỹ cho quan nổi dậy sẽ bị rơi vào tay thế lực cực đoan, như trước đây từng vấp phải.
Theo lb.ua