" Về quan điểm đối với Asad chúng tôi cho rằng, tội lỗi gây đau khổ cho nhân dân Syria và những thảm họa xảy ra tại Syria trực tiếp do Asad phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta cần phải thực dụng và thực tế".
Theo lời ông, Thổ nhĩ kỳ đã sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh Syria về giải quyết khủng hoảng, bởi vì tình hình trong nước đã thay đổi căn bản.
" Tình hình tại địa phương đã thay đổi căn bản, vì thế phía Thổ không thể kiên quyết đòi giải quyết tình hình Syria không có sự tham gia của Asad, điều đó không thực tế".
Cần lưu ý rằng, ngày 23/1/2017 tại thủ đô Astane của Kazakstan sẽ diễn ra đàm phán về giải quyết vấn đề khủng hoảng tại Syria. Phái đoàn của Liên hợp quốc do Staffan de Mistura dẫn đầu sẽ tới dự.
Theo segodnya.ua