Đây là kết quả của sự tăng cường hợp tác sâu rộng của các nước thành viên trong khối trước các đe dọa khủng bố và những đe dọa khác từ nước ngoài.
Trong dự án do phó chủ tịch Hội đồng châu Âu Yurki Kataien giới thiệu nói về các tiêu chuẩn hoá tiếp theo của các thiết bị quân sự, các chương trình vũ trụ cho các mục đích an ninh phòng thủ, cũng như việc đầu tư trong lĩnh vực an ninh mạng và thu thập các tin tức tình báo.
Toà soạn nêu, việc tăng chi ngân sách quân sự của Liên minh châu Âu có liên quan tới tuyên bố của Tổng thống Mỹ mới được bầu Donald Trum đòi các liên minh quân sự châu Âu tăng ngân sách quốc phòng.
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, những thiếu sót trong các hoạt động phối hợp và thiếu cạnh tranh, hàng năm Liên minh châu Âu phải tiêu tốn từ 25-100 tỷ euro.
Tờ báo cũng nêu , hàng năm Mỹ đầu tư cho quốc phòng gấp hai lần các nước trong khối Liên minh châu Âu. Tổng thư ký NATO nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu tăng chi phí cho quốc phòng ở mức 2% tổng sản phẩm quốc nội
Theo segodnya.ua