Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ tuyên bố, Đức là nơi trú ẩn đối với những kẻ khủng bố

Thứ năm, 03/11/2016 | 22:54
Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan tuyên bố, Đức trở thành " nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố và sẽ bị lịch sử lên án".

Tổng thống Thổ nhĩ kỳ tuyên bố, Đức là nơi trú ẩn đối với những kẻ khủng bố

Trong đó Tổng thống Erdogan bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng, từ lâu Đức che chở cho các phiến binh bị cấm tại Thổ " đảng lao động Thổ nhĩ kỳ Kurdistan".

Ngoài ra Erdogan tuyên bố, trong tương lai, Đức sẽ là nơi trú ngụ đối với tổ chức khủng bố Giulen.

Cuối tháng 10 Bộ nội vụ Đức khẳng định chính thức thông tin, sau âm mưu lật đổ tại Thổ, 35 người mang hộ chiếu ngoại giao xin tỵ nạn chính trị tại Đức.

Theo Lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN