Luật này là một phần của kế hoạch rộng khắp chính thức của Paris về giải quyết các vấn đề thay đổi khí hậu.
Hàng loạt các tổ chức về môi trường ủng hộ việc cấm đoán nêu trên,mặc dù có một số người trách móc các tác giả của cải cách, đã vi phạm nguyên tắc của Liên minh châu Âu về việc tự do lưu thông hàng hoá.
Tổ chức Pack2go Brusel đại diện cho quyền lợi của các nhà sản xuất đồ nhựa tuyên bố sẽ đấu tranh với luật mới. Họ cũng hy vọng luật mới không phổ biến sang các vùng khác của Liên minh châu Âu.
Hiện nay người ta thấy chiều hướng người châu Âu dần dần thay đồ nhựa sử dụng một lần bằng đồ thủy tinh. Điều này được giải thích là rất khó hủy các đồ dùng bằng nhựa: Trên hành tinh của chúng ta dần dần bị các đồ dùng bằng nhựa vứt đầy khắp nơi.
Theo podrovnosti .ua