Người Việt Odessa
Tin thế giới

Động đất 6,8 độ richter ở Myanmar, 4 người chết

Thứ sáu, 26/08/2016 | 03:09
Ngày 24/8, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở miền Trung Myanmar khiến 4 nạn nhân thiệt mạng, gần 70 ngôi đền/chùa bị phá hủy.

Theo USGS, tâm chấn ở cách thành phố Meiktila 143 km về phía Tây. Có thể cảm nhận được rung chấn ở Yangon.

Theo tờ báo Myanmar Times, bốn người đã thiệt mạng trong trận động đất trên.

Ngoài ra, Vụ Bảo trợ và Tái định cư của Myanmar cũng khẳng định con số thiệt hại gồm 68 di tích lịch sử (bảo tháp) và chùa chiền bị phá hủy, bốn nạn nhân thiệt mạng.

Hiện có khoảng 2500 các di tích lịch sử và chùa chiền tại Pagan được xây dựng trong giai đoạn thế kỷ XI - XIV. Đây là điểm khảo cổ nổi tiếng nhất và ngôi nhà của hơn 2.500 di tích Phật giáo.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Đức Dũng - infonet.vn

Động đất 6,8 độ richter ở Myanmar, 4 người chết
Động đất ở Myanmar 4 người thiệt mạng

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN