Tư tưởng bài Mỹ đã tồn tại trong tâm trí người Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Một nghiên cứu được công bố năm 2012 cho thấy, có khoảng 90% người Thổ Nhĩ Kỳ được hỏi không có thiện cảm với Mỹ. Vào năm 2014, một báo cáo khảo sát Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ cho thấy hơn 63% người Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Mỹ trong vòng một thập kỷ qua.
Một người dân ủng hộ Tổng thống Erdogan tuần hành trên đường phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). |
Chuyên gia chính trị này cũng tin rằng Tổng thống Erdogan có thể kiểm soát được làn sóng bài Mỹ, nổi lên kể từ sau âm mưu đảo chính bất thành vào tháng 7 và sự im lặng của Washington trước sự kiện này.
Ankara muốn Mỹ và các đồng minh khác đứng về phía họ, song Mỹ đã chỉ trích các hoạt động truy quét những kẻ bị tình nghi phản quốc cũng như chưa đồng ý trao trả giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Erdogan cáo buộc là người chủ mưu của cuộc đảo chính.
Theo ông Kadercan, Tổng thống Erdogan đang “bí mật châm ngòi” tư tưởng bài Mỹ bởi ông “muốn đạt được những mục đích chính trị trong và ngoài nước. Ông ta đang dựa vào tư tưởng bài Mỹ để củng cố quyền lực của mình sau cuộc đảo chính”.
Ông Kadercan khẳng định rằng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấm dứt hành động này khi cần thiết. “Erdogan có đủ khả năng để ngừng nuôi dưỡng tư tưởng bài Mỹ, thậm chí ngăn chặn tận gốc, nhưng ông ta chỉ làm vậy khi cảm thấy nó không còn giá trị để lợi dụng nữa”, chuyên gia chính trị cho biết.
Tuy vậy, ông Kadercan cho rằng những suy nghĩ này “không có hại” và sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phá vỡ quan hệ của mình với phương Tây chỉ vì ý kiến của số đông dư luận.
“Tư tưởng bài Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại sẽ không khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đổ vỡ, trừ phi ông Erdogan thực sự muốn cắt đứt quan hệ với Mỹ”, ông Kadercan giải thích.
Anh Tuấn - infonet.vn