Các tay súng al-Nusra đang đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa). |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Tờ Izvestia trước đó dẫn một số nguồn thông tin từ giới quân sự và ngoại giao cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất thành lập một cơ chế nhằm ngăn chặn sự cố giữa lực lượng không quân Syria và Mỹ. Ngoài ra việc Syria góp mặt trong thỏa thuận hợp tác hoạt động giữa Nga và Hoa Kỳ tại nước này được cho là có khả năng xảy ra.
“Washington cần hợp tác tích cực hơn với quân đội Syria. Sáng kiến này (của Nga) là rất quan trọng nhằm hướng tới hòa bình lâu dài cũng như cuộc chiến chống khủng bố ở Syria” – ông Aita nêu quan điểm, đồng thời nhắc lại: Nga đã đồng ý phối hợp với các nhóm vũ trang thuộc phe đối lập Syria (trong hoạt động) trên mặt đất và Hoa Kỳ cũng nên thực hiện bước đi tương tự trong mối quan hệ với quân đội chính phủ của ông Assad.
Được biết sáng kiến của Nga được thực hiện dưới hình thức đề xuất về kỹ thuật, trang bị quân sự dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Ngoại trưởng Nga và Mỹ vào ngày 26-27/8 tới đây.
Tàu tên lửa Nga sẽ tiếp tục trực chiến tại Địa Trung Hải
RIA Novosti hôm thứ Tư (24/8) dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự nhấn mạnh, các tàu tên lửa cỡ nhỏ Serpukhov và Zelyoniy Dol được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr thuộc Hạm đội Biển Đen của LB Nga sẽ tiếp tục nhiệm vụ trực chiến tại phía Đông Địa Trung Hải ít nhất cho đến cuối tháng 9/2016 do tình hình căng thẳng tại Syria.
Tàu tên lửa Nga sẽ tiếp tục trực chiến tại Địa Trung Hải |
Tuần trước Serpukhov và Zelyoniy Dol đã thực hiện 3 vụ phóng tên lửa Kalibr vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ Syria. Trước đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo dự kiến những tàu này sẽ quay trở về căn cứ thường trực vào cuối tháng 8/2016.
“Theo kế hoạch chúng (các tàu tên lửa Nga) sẽ trở về căn cứ thường trực vào cuối tháng này, nhưng hiện tại tình hình ở Syria buộc chúng phải tiếp tục trực chiến tại khu vực phía đông Địa Trung Hải ít nhất cho tới tháng Chín” – nguồn tin trên khẳng định.
Theo đó thời điểm chính xác để các tàu tên lửa quay trở về căn cứ tại Sevastopol chưa được xác định. Ngoài ra nguồn tin này cũng không nói rõ, liệu việc kéo dài thời hạn trực chiến của Serpukhov và Zelyoniy Dol tại Địa Trung Hải có liên quan tới khả năng 2 tàu tên lửa này sẽ thực hiện một cú tấn công nữa vào các vị trí của quân nổi dậy trên lãnh thổ Syria hay không.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thông báo với các nước vùng Vịnh về kết quả đàm phán hợp tác quân sự với Nga ở Syria
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thông báo cho đại diện các quốc gia vùng Vịnh về tình hình đàm phán về hợp tác quân sự với LB Nga ở Syria
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. |
Được biết ông Kerry đã tới Jeddah thuộc phía Tây Ả Rập Xê Út để tham gia hội đàm với các nhà chức trách nước này cùng đại diện các quốc gia vùng Vịnh khác.
Ngoài việc thảo luận về tình hình tại Syria Ngoại trưởng Mỹ sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết xung đột và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Yemen.
Syria lên án sự xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân sự vào một thị trấn của Syria đang bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ gần biên giới chung hai nước, cho đó là hành động vi phạm chủ quyền của Syria.
Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh bất cứ hoạt động chống khủng bố nào ở bên trong biên giới của nước này đều phải được tiến hành với sự phối hợp của Damascus, đồng thời cáo buộc Ankara triển khai cuộc tấn công này là nhằm thay thế IS bằng "các nhóm khủng bố khác", ám chỉ các nhóm phiến quân.
Trước đó hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin các đơn vị đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu, đã mở chiến dịch truy quét nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Bắc Syria, dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo infonet.vn