Người Việt Odessa
Tin thế giới

Malaysia bắt tàu Nga chở hơn 30.000 tấn dầu

Thứ bảy, 20/08/2016 | 03:59
Malaysia hôm qua bắt một tàu chở dầu đăng ký tại Nga vì neo đậu không phép tại vùng biển ngoài khơi nước này. 

Ông Iskandar Ishak, lãnh đạo Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) tại thành phố Johor Baru, cho biết tàu Zolotoj Most bị bắt, sau khi một tàu tuần tra của cơ quan này được báo về vị trí của nó. Nó nằm cách khu vực Tanjung Piai, thành phố Johor Baru khoảng 3,5 hải lý về phía đông nam. 

"Sau khi kiểm tra thêm, các nhân viên của chúng tôi phát hiện tàu chở dầu không có phép từ giám đốc cơ quan hàng hải để neo đậu, và tàu cũng đậu tại khu vực cấm, nằm trong phạm vi giới hạn của Cảng Tanjung Pelepas", New Straits Times dẫn lời ông Iskandar nói. Tàu cũng không báo với bất cứ cơ quan nào của Malaysia rằng tàu sẽ tới nước này.

Tàu chở 31.000 tấn dầu, đi từ Bangladesh và đã neo đậu tại địa điểm này để chờ lịch trình từ đại lý. Trong số 25 thuyền viên trên tàu, ba người được đưa về văn phòng của MMEA tại Johor Baru để hỗ trợ điều tra. 

Theo vnexpress.net

Malaysia bắt tàu Nga chở hơn 30.000 tấn dầu

Tàu chở dầu Zolotoj Most bị Malaysia bắt. Ảnh: MMEA


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN