Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tin thế giới 18h30: Mỹ đưa bộ ba máy bay ném bom chiến lược tiến vào Biển Đông

Thứ bảy, 20/08/2016 | 03:51
Lần đầu tiên trong lịch sử Không quân Mỹ triển khai ba máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, B-52H và B-2 Spirit tiến vào Biển Đông tập trận.

Trung Quốc

* Nhật báo Quân giải phóng Trung Quốc hôm 19/8 đưa tin hải quân nước này đã tiến hành cuộc tập trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) trước đó một ngày. Quân đội Trung Quốc không cho biết địa điểm tập trận cụ thể, chỉ tiết lộ rằng nó “nằm trong vùng biển Nhật Bản”.

“Các cuộc tập trận trên vùng biển quốc tế thường được hải quân thế giới thực hiện và năm nay, hải quân Trung Quốc nhiều lần tập trận ở phía Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận lần này nằm trong kế hoạch tập trận thường niên, theo quy định của luật pháp quốc tế và không nhắm vào bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ hay mục tiêu cụ thể nào”, tờ báo nói trên cho hay.

Tin thế giới 18h30: Mỹ đưa bộ ba máy bay ném bom chiến lược tiến vào Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Syria tiếp đón quan chức quân đội Mỹ tại Damascus. Nguồn: Telegraph

* Theo Tân Hoa Xã, ông Guan Youfei, Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự quốc tế thuộc Ủy ban Quân ủy trung ương Trung Quốc, đã có buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Fahad Jassim al-Freij. “Quân đội Trung Quốc và Syria đã có một mối quan hệ bằng hữu truyền thống và Bắc Kinh sẵn sàng duy trì, tăng cường trao đổi cũng như hợp tác với quân đội Syria”, ông Guan cho biết.

Tân Hoa Xã cho hay, Bắc Kinh và Damascus cũng thảo luận về việc hợp tác đào tạo nhân sự và đạt được đồng thuận về việc hỗ trợ nhân đạo của quân đội Trung Quốc cho Syria.

* Tình trạng tấn công người Trung Quốc ở Pháp đang ở mức đáng báo động. Nguy hiểm hơn cả là chính quyền địa phương đang bị tố cáo không cam kết đảm bảo an toàn cho cộng đồng này.

Theo cảnh sát thành phố Aubervilliers, trong vòng bảy tháng đầu năm 2016, các vụ trộm cướp có sử dụng vũ lực và nhằm vào người Trung Quốc hoặc người gốc Trung Quốc đã tăng từ 35 vụ lên tới 105 vụ so với cùng kỳ năm 2015.

Mỹ

* Lần đầu tiên trong lịch sử Không quân Mỹ triển khai ba máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, B-52H và B-2 Spirit tiến vào Biển Đông tập trận. Ba máy bay này cất cánh từ căn cứ Andersen, Guam tiến hành các hoạt động tập trận ở Biển Đông, Đông Bắc Á.

Không quân Mỹ cho biết thêm, cuộc tập trận nhằm tăng cường sự hợp tác giữa bộ ba máy bay ném bom chiến lược Mỹ với các đồng minh trong một loạt các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bài tập còn giúp các phi công làm quen với điều kiện địa lý tại khu vực.

Tin thế giới 18h30: Mỹ đưa bộ ba máy bay ném bom chiến lược tiến vào Biển Đông
Máy bay B-52, B-1, B-2 tại căn cứ quân sự trên đảo Guam. Nguồn: Business Insider

* Trong chiến dịch vận động tranh cử ở Bắc Carolina, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa lại khiến nhiều người choáng váng với tốc độ thay đổi chóng mặt khi tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác với bất kỳ quốc gia nào để đánh bại chủ nghĩa khủng bố nếu ông làm Tổng thống.

Ngoài ra, tỷ phú Donald Trump đã bất ngờ xin lỗi về những phát ngôn trong quá khứ “có thể gây ra nỗi đau cho nhiều người”. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm cứu vớt thất bại sau khi bị đối thủ là bà Hillary Clinton dẫn trước trong cuộc thăm dò bầu cử.

* Theo thông cáo chính thức của Nhà Trắng, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc và Lào từ ngày 2/9. Chuyến thăm này sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Hội nghị G-20 cũng như chính sách cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương của Washington.

Cụ thể, ở Trung Quốc, ông Obama sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 cuối cùng trước khi rời khỏi Nhà Trắng. Tổng thống Obama sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Lào, tại đây ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và Hội nghị Đông Á.

* Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua (18/8) đã quyết định chấm dứt sử dụng nhà tù do tư nhân sở hữu do lo ngại vấn đề an ninh của các nhà tù này. Theo đó, hợp đồng giữa Bộ Tư pháp Mỹ với 13 nhà tù tư nhân sẽ được xem xét lại. Dự kiến, các hợp đồng này sẽ hết hạn trong vòng 5 năm tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Sally Yates, về căn bản, các nhà tù tư nhân không góp phần giảm chi phi cho ngân sách quốc gia, đồng thời còn làm dấy lên các nguy cơ về an toàn và an ninh. 

Nga

* Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho biết, các lực lượng Hải quân và Lục quân Nga đã tiến hành hoạt động diễn tập tại khu vực bán đảo Crimea. Nội dung diễn tập là các bài tập vận chuyển hậu cần quân sự.

Trước đó vào đầu tháng 8, Nga đã đưa thêm nhiều binh sỹ và khí tài quân sự đến đóng quân tại Crimea, trong đó có nhiều xe tăng. Động thái này làm người dân Crimea tỏ ra đặc biệt quan ngại, phương Tây thì lo lắng về khả năng Nga "động binh" nhắm vào châu Âu.

* Rạng sáng ngày 19/8/2016, Không quân Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích liên tiếp trên các quận phía Nam Aleppo, tấn công vào các vị trí do lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ, phá hủy các công sự, trận địa phòng ngự của Jaysh Al-Fateh.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News, không quân Nga tập kích dữ dội vào Học viện pháo binh Aleppo, quận Al-Ramouseh, Trường Hikmah, thị trấn Khan Touman.

Theo infonet.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN