Người Việt Odessa
Tin thế giới

Philippines sẽ không đưa tranh chấp Biển Đông ra thượng đỉnh ASEAN

Thứ sáu, 19/08/2016 | 02:16
Tổng thống Rodrigo Duterte dự kiến không nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông trong chuyến công du Lào, dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng tới.

Trong cuộc họp báo hôm qua tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, Tổng thống Duterte cho biết ông muốn đối thoại song phương với Trung Quốc hơn việc nêu vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh.

"Không, tôi sẽ chỉ đưa vấn đề mặt đối mặt với Trung Quốc, bởi nếu bây giờ bạn tranh cãi với họ, tuyên bố chủ quyền, làm ồn ào ở chỗ này chỗ kia, họ có thể thậm chí không muốn nói chuyện", GMA Network dẫn lời ông nói. "Hãy tạo ra một môi trường nơi chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện trực tiếp, và đó là lúc tôi cho rằng: 'Chúng tôi tiến lên từ đây'".

Ông Duterte cũng cho rằng tranh đấu thông qua hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chỉ có thể gây phức tạp thêm tình hình vốn đã nhạy cảm giữa hai nước. Tổng thống Philippines trước đó chỉ định cựu tổng thống Fidel V. Ramos làm đặc phái viên, tới Trung Quốc để "phá băng" quan hệ song phương. 

Ông Duterte sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào vào đầu tháng 9 tới. Đây là hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên ông tham gia với tư cách tổng thống. Những năm trước, tranh chấp với Trung Quốc là một chủ đề tại hội nghị thượng đỉnh này.

Theo vnexpress.net

Philippines sẽ không đưa tranh chấp Biển Đông ra thượng đỉnh ASEAN

Ông Duterte phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua. Ảnh: Rappler


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN